Chương 98: Phản ứng quá đà

*

Lâm Chiếu Khê tựa lưng vào một gờ dốc nho nhỏ phía sau, cô chẳng rõ vì sao vị trí lại vừa vặn đến thế. Đôi vai nhô trên mặt nước se se lạnh, nhưng làn nước dưới xương quai xanh lại đang bọc lấy cô trong hơi ấm. Ngón tay cô đành xuôi xuống tìm kiếm vòng tay của Tiêu Nghiên Xuyên. Anh quỳ trước mặt cô, dòng nước khi nông khi sâu, và họ đã trùng phùng giữa những nhịp nông sâu ấy.

Hai tay cô đặt lên bờ vai anh, rộng và vạm vỡ, từng khối cơ bắp rắn chắc như thể kinh qua sương gió dạn dày. Hốc mắt cô ướt đẫm, van nước phía sau đã xả xong, vặn chặt lại, nhường chỗ cho những giọt nước mắt của cô tuôn rơi.

Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô, sát rạt đến mức chẳng còn chút khoảng cách. Cô lại càng khóc dữ dội hơn, giọng nói chẳng còn giấu giếm mà gọi tên anh: “Tiêu Nghiên Xuyên, Tiêu Nghiên Xuyên… Tiêu Nghiên Xuyên… ôm chặt lấy em…”

Gọi cả họ lẫn tên, để xua đi mơ hồ, để chắc chắn người trước mặt chính là anh.

Anh đỡ lấy lưng cô, đặt nụ hôn lên chiếc cằm đẫm nước. Nơi ấy hứng lấy vài giọt lệ, rồi nước lại tràn ra mặt sàn, tiếng nước ào ào hòa cùng tiếng sụt sùi của cô, trở nên dồn dập mãnh liệt không sao ngăn nổi.

Căn nhà đã thay đổi hoàn toàn, cô vốn đang ở một nơi xa lạ, và người duy nhất quen thuộc chính là người chồng trước mặt. Cô muốn anh ôm chặt lấy cô. Trong khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa, mọi nỗi nhớ nhung cùng trăm mối tơ vò bồi hồi đều bị anh kéo ra bằng sạch. Anh muốn, và cô trao.

Cô cũng chẳng cần giấu giếm phản ứng có phần quá đà của mình nữa. Khoảnh khắc cô ngửa cổ lên, sống mũi anh cũng chạm vào phần thịt mềm dưới cằm cô. Họ là đồng loại duy nhất, hiểu nhau nhất và sẵn sàng chấp nhận dáng vẻ nhếch nhác hay buông thả của đối phương.

Giọt nước đọng trên má cô, đôi mắt mơ màng muốn mở lại khép, làn môi bị hôn đến đỏ mộng hếch nhẹ. Tiêu Nghiên Xuyên như một con sói thèm khát, lại luồn vào tìm kiếm sự ngọt ngào giữa làn môi nhạy cảm của cô.

Anh hỏi: “Nằm ở chỗ này có thoải mái không em?”

Nói xong, chính anh lại rủ mắt cười khẽ. Từ ánh mắt sâu thẳm đến gò má góc cạnh đều ửng lên sắc hồng mỏng vì hơi nóng, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu ghẹo nửa đùa nửa thật, cứ thế đăm đăm nhìn cô.

Ngón tay Lâm Chiếu Khê định giơ lên che lấy mặt anh, nhưng lại vô tình làm nổi bật đôi mày kiếm đang nhíu lại một cách phóng túng. Làn môi ấm áp của người đàn ông hôn lên lòng bàn tay cô. Cô giật mình run lên, ngón tay trượt xuống, lướt qua đôi môi và đôi má ướt nước của anh. Đôi mắt sâu thẳm hừng hực ý cười ấy lập tức tiến lại gần, trong tiếng nước vỗ rào rạt, cô đã bị anh ôm ngang thắt lưng bế bổng lên.

Rời khỏi làn nước ấm áp, làn da toàn thân cô lập tức co rúm vì lạnh. Nguồn nhiệt duy nhất lúc này đến từ Tiêu Nghiên Xuyên. Cô đành phải ôm chặt lấy anh, hệt như chú gấu koala không thể rời cọc cây, cả tay lẫn chân quấn quýt, vụng về đến mức khiến cô chỉ muốn vùi chặt mặt vào ngực anh.

Sàn gạch gốm phản chiếu mảng ánh sáng chập tối chiều tà. Người đàn ông đi chân trần bước qua. Đôi tay ấy chẳng biết có ôm cô hết sức hay không mà Lâm Chiếu Khê cứ nơm nớp sợ mình tuột xuống, chỉ mong anh dùng thêm chút lực. Cô thút thít nhắc nhở, còn lưng anh thì thẳng tắp và tràn đầy sức mạnh, thậm chí vẫn còn tâm trí nói với cô: “Hoa cỏ ngoài sân lụi tàn hết rồi, tuyết cũng đang rơi đấy, em có muốn ngắm chút không?”

Bên ngoài phòng tắm là một bức tường viện cao ngất, góc tường có ô cửa kính soi ánh sáng trong suốt. Cô được anh nhấc bổng lên cao, tầm mắt lướt nhanh qua khung cảnh bên ngoài. Cô hồi hộp, run rẩy, nghe thấy tiếng anh thủ thỉ: “Mỗi lần anh đặt một viên gạch, anh lại nghĩ đến lúc cùng Khê Khê chơi đùa ở đây, có thể nhìn thấy rặng trúc ngoài cửa sổ. Đến mùa hè, bóng trúc sẽ đổ xuống mặt nước trong phòng tắm, giống hệt như tên của em vậy, Lâm Chiếu Khê.”

Cô ôm chặt lấy vai anh, ngón tay cào qua lớp cơ lưng rắn rỏi. Cô chẳng thể chống đỡ nổi bất kỳ sự xâm nhập nào của anh, ngón chân co quắp lại, rồi nức nở đáp lại anh bằng chất giọng đứt quãng: “Cảm ơn…”

Đúng là đòi mạng mà.

Tiêu Nghiên Xuyên nhấc nhẹ chú mèo nhỏ trên tay, móng vuốt mèo lại quào lên vai anh. Quãng đường này anh bước đi vô cùng vững chãi và trầm ổn, bởi lẽ trên người anh đang nâng đỡ cả gia đình nhỏ của mình.

Lâm Chiếu Khê được anh bế đặt chìm vào chăn êm nệm ấm, đôi mắt đầm đìa sương mờ, thần trí đã tán loạn tự bao giờ. Anh ghé sát thân người hôn cô: “Những lúc thế này mà còn nói cảm ơn với anh, Chiếu Khê nhà mình khách khí quá rồi đấy. Nhưng thế này cũng chẳng khiến anh nương tay đâu, ngược lại còn làm anh lấn tới hơn thôi, em đừng nghĩ anh tốt đẹp quá.”

Đầu ngón chân cô quặp chặt, cọ xát vào lớp vải mềm mại, gạt từng hơi thở hổn hển thều thào: “Đều bài… bài trí xong cả rồi…”

“Ừ, bài trí xong từ lâu rồi, chỉ chờ em đến thôi.”

Những lời còn lại đều bị anh nuốt trọn vào trong làn hơi giao hòa giữa hai khuôn miệng. Anh đã sớm tính chuyện đưa cô đến đây đổi không khí, lẽ tự nhiên căn phòng ngủ này cũng phải bài trí cho thật chu đáo.

Cô như con mèo nhỏ bị anh vùi đầu vào cổ vỗ về mê mải. Tiêu Nghiên Xuyên chẳng biết đến bao giờ mới dừng tay, hoặc giả anh sẽ chẳng chịu kiềm chế trong thời gian dài. Hai tay Lâm Chiếu Khê buông lơi trên vai anh, mong anh biết thương cô một chút, nhưng chính miệng ông xã đã bảo rồi, đừng nghĩ anh tốt đẹp quá.

Lúc này anh gục đầu xuống, mấy lọn tóc trước trán vương vệt nước chẳng rõ là mồ hôi hay nước tắm, theo nhịp chuyển động mà giọt xuống bên thái dương cô, rồi rỉ rả trôi dài. Họ hệt như hai dòng suối nhỏ, một khi đã hòa vào nhau thì chẳng thể nào tách rời.

Bất chợt, đốt ngón tay anh vướng vào sợi dây chuyền trên cổ cô, món trang sức duy nhất mà ban nãy anh chưa tháo ra. Lúc này nó đang trượt lên trượt xuống giữa hai bờ xương quai xanh. Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa chiếu vào, tỏa ra làn sáng lạnh băng, thế nhưng hai người họ lại đang vã mồ hôi trong căn phòng không bật sưởi.

Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy eo cô, xoay người bế cô ngồi gọn lên đùi mình. Sợi dây chuyền lập tức rủ xuống, quang ảnh cũng chao đảo dữ dội, gợn lên từng làn sóng trong vắt tinh tế nơi đáy mắt anh.

Hơi thở anh nóng rực khó lòng kìm nén, hết nhìn mặt dây chuyền lại nhìn cô, thì thầm gọi tên cô: “Chiếu Khê, mặt dây chuyền này đẹp thật, hình giọt nước, cũng mang cả tên em nữa.”

Anh hình như phát điên thật rồi.

Anh lúc nào cũng muốn có được mọi thứ thuộc về cô.

Lâm Chiếu Khê đặt hai tay lên lồng ngực phập phồng của anh. Chiếc gối mềm kê dưới sau đầu người đàn ông, đôi khi đàn ông chỉ có duy nhất cách này mới chịu ngoan ngoãn. Mặt cô nóng bừng, đôi tay vừa muốn giơ lên che mặt, lại vừa muốn ngắm nhìn biểu cảm tình đắm đắm đuối khác hẳn thường ngày của anh.

Đôi mày sắc bén nhíu chặt hơn, nhô lên trên sống mũi cao thẳng, ngay cả mí mắt cũng khép hờ, bờ môi mỏng phả ra từng nhịp thở dồn dập. Anh chẳng còn là vị quân vương cao cao tại thượng, mà đã hóa thành kẻ tôi tớ dưới tà váy nàng.

Lâm Chiếu Khê nghĩ mình hoàn toàn có thể chinh phục anh, trái tim cô như chấp cánh rộn ràng, quên mất cả giới hạn chịu đựng của bản thân. Cô cũng có những lúc được quyền nũng nịu tùy hứng, ai quy định lúc nào cũng phải giữ mình tỉnh táo lạnh lùng cơ chứ? Đã yêu một người thì đương nhiên phải yêu một cách oanh liệt. Nếu có thể trải qua những khoảnh khắc quên đi bản thân, bất kể là tốt hay xấu, cô đều muốn thử nghiệm một lần.

Và thật may mắn làm sao, có một người luôn sẵn sàng đồng hành cùng cô trải nghiệm.

Anh thậm chí còn dung túng cô hết mực, nâng đỡ cô, cổ vũ cô, dịu dàng bảo: “Khê Khê ngoan, giỏi lắm, đúng rồi, em làm tốt lắm. Đúng như thế đấy, không có gì là không kiên trì được cả. Anh vẫn còn nhớ bữa sáng em làm cho Tiêu Bách Thủ, gọi là gì nhỉ? Bánh tráng kẹp trứng ngon nhất vũ trụ à? Anh cũng muốn…”

Mặt trời bên ngoài đã ngả về tây, những bông tuyết nhỏ xíu trong suốt đọng lại trên khung cửa sổ như mấy nhành hoa tuyết trang trí. Mấy bức tường gạch cao ngút bao quanh biến ngôi nhà này thành một chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với thế gian. Người bên ngoài không vào được, còn người bên trong.

Tiêu Nghiên Xuyên lại chẳng muốn bước ra.

Người vợ của anh đã hóa thành chú chim dạ oanh, còn anh thì nghiện lắng nghe tiếng hót của cô.

Đêm dài dành riêng cho anh giờ mới chỉ vừa bắt đầu.

Cô gục trong lòng anh thở từng nhịp nhè nhẹ, môi anh khẽ hôn lên má cô, hai người ôm ấp sát rạt. Anh hỏi: “Đã đói bụng chưa em?”

Vừa nói, lòng bàn tay anh vừa trượt dần xuống dưới. Cô giật mình co người lại, nhưng chẳng còn sức mà đẩy anh ra nữa, đành hừ nhẹ một tiếng. Anh cũng hừ theo cô tỏ vẻ thắc mắc, rồi cố tình trêu: “Mới ăn có mấy bữa, đương nhiên là chưa no rồi.”

Tay Lâm Chiếu Khê đột nhiên bắt chước dáng vẻ của anh, dùng kẽ tay bóp lấy cằm anh bảo anh ngậm miệng lại. Nhưng lực hàm của người đàn ông rất mạnh, anh cứ há môi không chịu nghe lời cô, thậm chí còn nắm cổ tay cô ấn nhẹ sang bên, bắt cô áp mặt anh vào lòng gối. Trong lúc cô còn đang sững sờ, giọng nói trầm khàn vắt nụ cười thỏa nguyện của anh đã vang lên: “Sao thế, muốn giết chồng à?”

Sự chiều chuộng ấy đong đầy đến mức kể cả giờ cô có cầm dao đâm anh một phát, anh cũng có thể sảng khoái coi đó là ân oán tình thù mà mỉm cười đón nhận.

Một người đàn ông khi đã đạt được điều mình khao khát thì rộng lượng đến thế đấy.

Anh thậm chí thả cổ tay cô ra, đưa bàn tay nâng lấy cằm cô, ngón cái và ngón trỏ khẽ ngắt nhẹ, rồi ngậm lấy làn môi cô để cảm nhận sự quấn quýt vừa vặn. Lồng ngực anh phập phồng, cô cũng dạt dào như sóng nước, cảm giác dịu kỳ khôn tả.

Anh ôm chặt cô không chịu buông, Lâm Chiếu Khê nức nở: “Nửa đêm em muốn ăn cơm, cơm trắng cơ.”

Tiêu Nghiên Xuyên kéo chăn phủ kín người cô: “Thế chút nữa ăn xong lại tiếp tục.”

Anh chẳng cho Lâm Chiếu Khê cơ hội mặc cả, tự mình bước xuống đất, tiện tay vơ lấy cái khăn trải gối quấn quanh thắt lưng.

Cô vội ngoảnh mặt sang bên, không nỡ nhìn những vết cào – bằng chứng tội lỗi do chính tay mình để lại trên lưng anh.

Chỉ là khi ánh mắt lướt qua, cô chợt nhận ra trong phòng còn có một cánh cửa nữa, ngoài cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm ra. Cô vẫn chưa hiểu hết về ngôi nhà mới này. Lúc này, cô quấn chăn ngồi dậy, nhưng thắt lưng mềm nhũn ra, lại ngã nhào xuống chiếc giường êm ái.

Cô nghiến răng, tự xốc lại tinh thần cho bản thân. Sao mà có thể yếu đuối thế này được cơ chứ, cô đâu phải dạng con gái yếu đuối ẻo lả!

Thế là cô lần mò vào phòng tắm, nhặt từng chiếc quần áo rơi trên sàn nhà lên. Có mấy bộ đã bị nước trong bồn làm ướt nhẹp. Cô hơi bực mình, Tiêu Nghiên Xuyên hành sự chẳng biết giữ kẽ gì cả, mà sao cô lại cũng học đòi theo anh cơ chứ, ít nhất cũng phải vất quần áo vào giỏ đồ bẩn rồi mới “mần ăn” chứ!

Đoạn đường từ phòng tắm trở về phòng ngủ tuy đã khô bớt nhưng vẫn còn vài vệt nước. Cô thật sự… ừm, Lâm Chiếu Khê ngồi xổm trên sàn thầm nghĩ, dáng vẻ anh ôm chặt cô vừa đi vừa dập dềnh ban nãy cũng mê người thật đấy.

Chao ôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn đượm ý cười vang lên từ phía sau khiến cô giật bắn người, cả thân mình đang ngồi xổm trên sàn tê rần cả ra!

“Em đang nghĩ may mà hồi đi học không gặp phải anh đấy!”

“Ồ, không thì lại chẳng chịu học hành tử tế đúng không?”

Anh mà cũng hùa theo cười được.

Lâm Chiếu Khê cất giọng hạch hỏi: “Sao trong phòng lại còn một cánh cửa nữa thế?”

Tiêu Nghiên Xuyên bước tới bế bổng cô lên. Mèo nhỏ tự mình vơ lấy cái áo khoác trùm lên người, ngoan thật đấy.

Anh hôn nhẹ lên má cô, bảo: “Nhà của chính em mà, mở cánh cửa ra còn phải xin phép anh sao? Khách khí quá là không tốt đâu, thói quen này phải sửa đi nhé. Em mắng anh vài câu cũng được mà.”

Đầu óc Lâm Chiếu Khê bỗng trống rỗng, u u vang lên: “Tiêu Nghiên Xuyên, anh là… cái đồ trứng thối!”

Người đàn ông bật cười giòn tan trầm đục, lồng ngực áp sát người cô rung lên khe khẽ. Bị cô mắng thế mà anh lại thấy khoái chí, bảo: “Em tự vặn mở cửa ra đi, rồi nghĩ xem chút nữa làm sao mắng anh gắt hơn nhé.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày, vặn tay nắm cửa ra thì thấy bên trong là một chiếc cầu thang gỗ hẹp. Cô liền nhớ ngay tới căn nhà cũ ở Đức Thắng Môn, nơi cũng có một chiếc thang nhỏ dẫn lên sân thượng trên mái. Cô lập tức vui mừng hỏi: “Cái này là do anh tự thiết kế thi công đấy à?”

Cô làm sao mà nỡ mắng anh cơ chứ!

Cô thích còn chẳng hết nữa là.

Tiêu Nghiên Xuyên bế cô bước lên từng bậc thang, cất giọng: “Là một căn gác xép, có ô cửa sổ nghiêng, buổi tối có thể ngắm sao trời.”

Lâm Chiếu Khê lại càng thêm hào hứng, tuyệt đối không mắng anh nữa, tươi tắn nói: “Đã thế lúc tuyết rơi còn ngắm được cả bông tuyết nữa chứ!”

Giá trị cảm xúc đong đầy biết bao.

Tiêu Nghiên Xuyên khom lưng bước lên gác, ánh mắt liếc xéo về phía cô. Nếu một người đàn ông sau khi kết hôn mà phải chịu cảnh phòng trống vắng bóng vợ suốt ba bốn năm trời, lại vừa trải qua cảm giác chứng kiến vợ dấn thân vào chuyến đi lành ít dữ nhiều, thì hoàn toàn có thể thứ lỗi cho sự mất kiểm soát của anh.

Anh đặt cô xuống sàn. Lâm Chiếu Khê nhìn thấy trên căn gác xép nhỏ này còn đặt một chiếc đệm ngủ. Vì trần nhà quá thấp, đến cả cô cũng chẳng thể đứng thẳng lưng, nên đành ái ngại nhìn chồng: “Chỗ này nhỏ quá, anh còn chẳng đứng thẳng người lên được.”

Người đàn ông lúc này nở nụ cười dịu dàng, nhìn cô bảo: “Chúng mình lên đây là để nằm giường mà. Nhưng nếu em muốn thử cảm giác mới mẻ khác, thì khoảng không cho hai đứa mình đứng khom lưng cũng dư xài đấy.”

Vừa nói, Tiêu Nghiên Xuyên vừa vươn hai tay từ phía sau ôm lấy cô. Vì mái nhà quá thấp, cô vô thức khom người xuống, bám lấy chiếc tay vịn đóng trên tường, cái tay vịn trông hệt như thứ hỗ trợ để đứng dậy. Thế nhưng cô vừa định mở miệng hỏi thì phía sau đã chạm phải thắt lưng của người đàn ông.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiếu Khê: Tôi sắp mắng đây này, ~@?#?T@#%@#……%……?#!~~~~~